Nhà máy sản xuất Sô đa đối thoại với người dân vùng ô nhiễm

Thứ hai, 16/11/2015 10:27

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin về việc Nhà máy sản xuất Sô đa (thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) mới đi vào vận hành đã gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt, khói bụi dày đặc, tiếng ồn quá mức... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân thôn Đại Phú. Sau nhiều lần kiến nghị, sáng 14-11 đại diện chính quyền địa phương và Công ty Sô đa đã họp đối thoại với người dân. Tuy nhiên buổi đối thoại ngoài việc lấy ý kiến người dân vẫn chưa có câu trả lời xác đáng cho vấn đề liệu tình trạng ô nhiễm này bao giờ mới chấm dứt?

 Nhà máy Sô đa (do Công ty CP sản xuất Sô đa Chu Lai làm chủ đầu tư) được khởi công xây dựng vào năm 2010 tại KCN hậu cần Cảng Tam Hiệp với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD, công suất thiết kế 200.000 tấn/ năm. Sau gần 5 năm xây dựng, giữa năm 2015, Nhà máy Sô đa đưa vào vận hành thử nghiệm những tưởng sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Thế nhưng chỉ mới thử nghiệm một thời gian đã làm xáo trộn cuộc sống hàng chục hộ dân nơi đây. Tiếng ồn, khói bụi khủng khiếp mỗi khi nhà máy hoạt động khiến nhiều người bức xúc. Đỉnh điểm là đến tháng 6-2015 người dân phát hiện tôm, cá ở các ao phía ngoài tường rào nhà máy chết hàng loạt, nước bị ô nhiễm... Tại buổi đối thoại, anh Nguyễn Tư (45 tuổi) cho biết: “Mới vận hành thử nghiệm thôi mà đã chết tôm chết cá rồi. Công ty có lý giải là do hệ thống làm mát của nhà máy bị lỗi kỹ thuật nên mới xảy ra sự cố như vậy. Còn tiếng ồn và khói bụi thì công ty cho rằng do mới chạy thử nghiệm nên thi thoảng phải xả hơi thừa. Công ty cam kết là tháng 9-2015 sẽ chạy 100% công suất và tiếng ồn sẽ giảm thế mà có thấy giảm nhưng thực tế thì chẳng khác chi”.

Tại buổi đối thoại người dân yêu cầu được di chuyển chỗ ở ra khỏi vùng ô nhiễm.

Mặc dù đã hứa đến tháng 9 - 2015 sẽ hạn chế khói bụi ô nhiễm nhưng đến đầu tháng 11 tình trạng cá chết lại tiếp tục diễn ra. Ông Châu Văn Năng, người có hơn 1 ha mặt nước nuôi cá bị chết do ô nhiễm, bức xúc: “Sáng 8-11 tôi ra thăm ao thì phát hiện hàng loạt cá chết nổi trắng bụng. Trong đó có những con cá diêu hồng, rô phi nặng 3-5 ký cũng chết trắng. Bao nhiêu lần xã huyện xuống lấy mẫu nước xét nghiệm rồi cũng đâu vào đó, ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. Đồ ăn vừa dọn ra là bụi màu đen đã bám đầy, thử hỏi người dân chúng tôi làm sao chịu được?”...

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến được người dân đưa ra, đa phần mong muốn sớm được di dời đi nơi khác sinh sống bởi thôn Đại Phú nằm đơn độc giữa một “rừng” nhà máy thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai. Được biết, hiện nay có khoảng 300 hộ vẫn còn sống trong khu vực bị ô nhiễm. Những hộ dân này bức xúc cho biết nhà cửa vườn tược của họ đều đã được đo đạc kiểm kê từ năm 2005 nhưng mãi đến nay vẫn không nghe thông tin sẽ di dời đến nơi nào.  Không chỉ có người dân thôn Đại Phú mà tại buổi đối thoại còn có mặt một số hộ dân các xã Tam Quang, Tam Hải. Theo ý kiến của những người dân này cho biết vì Nhà máy Sô đa xây dựng sát mép biển nên họ e ngại về lâu về dài sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường biển nơi đây. Bên cạnh đó, người dân khu vực này đa phần đều nuôi tôm, cá nên vô cùng lo lắng trước nguy cơ nguồn nước bị ô nhiễm. Thực tế không chỉ có cá tôm khu vực thôn Đại Phú bị chết mà tình trạng này đã bắt đầu lan rộng ra các khu vực lân cận trong đó có cả heo, gà, bò chết không rõ nguyên nhân.

Loạt cá chết do ô nhiễm nguồn nước thải từ nhà máy Sô đa.

Đại diện cho thôn, ông Minh Sạ (Trưởng thôn Đại Phú) cho biết, người dân đã sẵn sàng di dời nhưng các cơ quan chức năng cứ chần chừ, cuối cùng chính người dân chịu khổ. Ông Sạ đề nghị công ty cần quan tâm, xem xét đến cuộc sống người dân. Cuối buổi đối thoại, đại diện Công ty Sô đa là ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết sẽ ghi nhận ý kiến của người dân và thừa nhận tình trạng ô nhiễm triền miên là do phía hệ thông xử lý của nhà máy chưa được hoàn thiện. Trong thời gian tới công ty sẽ nhanh chóng đẩy mạnh việc di dời cho người dân có chỗ ở ổn định. Ông Tuấn còn cho biết thêm đã nhận được văn bản của UBND tỉnh và sẽ có buổi làm việc với đầy đủ ban ngành vào tuần tới để tìm hướng xử lý... Thiết nghĩ, mặc dù công ty chỉ mới đưa vào vận hành nhưng tình trạng ô nhiễm trên đã đến mức đáng báo động. Cần lắm một biện pháp giải quyết dứt điểm để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Đồng Dao